• -
Dòng chảy vốn 09/05/2014 10:12

[Photo] Mỏ dầu khí Bạch Hổ có trữ lượng khoảng 300 triệu tấn

Bạch Hổ là mỏ dầu lớn nhất trên thềm lục địa Việt Nam thuộc bồn trũng Cửu Long, trữ lượng khoảng 300 triệu tấn, được khai thác thương mại từ giữa năm 1986.

Đơn vị khai thác mỏ này là Liên doanh Dầu khí Việt-Xô (Vietsovpetro) thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), với sản lượng khai thác mỗi ngày 38.000 tấn dầu thô, chiếm đến 80% sản lượng dầu thô của Việt Nam.


Từ mỏ này có đường ống dẫn khí đồng hành vào bờ cung cấp cho nhà máy khí hóa lỏng Dinh Cố, nhà máy điện Bà Rịa và Trung tâm điện lực Phú Mỹ.
 
Năm nay, Vietsovpetro đặt mục tiêu khai thác an toàn 5,1 triệu tấn dầu thô, thu gom và cấp vào bờ 1,188 tỷ m3 khí, đạt doanh thu 3,857 tỷ USD, nộp ngân sách và lợi nhuận phía Việt Nam 2,16 tỷ USD.


C
ác giàn khoan trên mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Các giàn khoan trên mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Tàu khai thác và cung cấp vật tư thiết bị cho các giàn khoan tại mỏ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Hoạt động khai thác dầu khí trên vùng mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Tàu khai thác và cung cấp vật tư thiết bị cho các giàn khoan tại mỏ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Hoạt động khai thác dầu khí trên vùng mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
 
Theo TTXVN
 
Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *